Chuyên mục

Yêu cầu rà soát giá thuốc sau vụ VN Pharma

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24) - 02/10/2019 - 10:57 - Tiêu dùng

VTV.vn - Đây là đề nghị của Hội đồng xét xử sau khi xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty VN Pharma.

Cụ thể, Hội đồng xét xử đề nghị rà soát giá các loại thuốc, đặc biệt là những loại thuốc nhập khẩu nhằm điều chỉnh lại giá để phù hợp, đúng với giá trị và chất lượng của thuốc. 

Theo Hội đồng xét xử, đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc hiện nay vẫn còn những lỗ hổng về pháp lý, qua đó các đối tượng dễ dàng lợi dụng để nhập khẩu và sản xuất thuốc kém chất lượng. 

Một số cán bộ, nhân viên vẫn chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế, còn mang tính đối phó. Do đó, Hội đồng xét xử đề nghị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế rà soát lại các quy định cũng như quy trình cấp phép nhập khẩu thuốc hiện nay.


Bệnh nhân lạc vào ma trận do loạn giá thuốc tân dược Bệnh nhân lạc vào ma trận do loạn giá thuốc tân dược

VTV.vn - Trước cổng bệnh viện Bạch Mai, qua khảo sát 4 quầy thuốc, mỗi quầy có giá bán cho cùng 1 loại thuốc khác nhau, thậm chí chênh tới 7,5 lần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.