Ngược dòng sông Hương ghé thăm cố đô Huế

PV-Thứ năm, ngày 23/01/2025 07:31 GMT+7

VTV.vn - Bắt nguồn từ dải Trường Sơn hùng vĩ, dòng sông Hương bao năm đã trở thành biểu tượng và linh hồn của TP Huế mộng mơ.

Sông Hương đã đi vào thi ca và được ví như một dải lụa trải dài miên man uốn lượn qua biết bao cảnh đẹp của cố đô. Nếu khi xưa du thuyền chỉ dành riêng cho vua chúa, quan lại triều đình thì ngày nay thú vui này đã trở nên rất quen thuộc với người dân và khách du lịch. Dòng sông Hương nhẹ nhàng, chậm rãi chảy qua các làng mạc trù phú, các thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của xứ kinh kỳ. Nếu ngược dòng Hương lên phía thượng nguồn có thể đi qua các địa điểm như Chùa Thiên Mụ, Văn Thánh, Điện Hòn Chén, Lăng Minh Mạng…, đi xuôi về hạ nguồn có thể khám phá Đầm phá Tam Giang. Đây là những địa điểm danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng ở Huế.

Văn miếu Huế

Tọa lạc trên một quả đồi thấp quay mặt về hướng Nam nhìn ra sông Hương thơ mộng, Văn miếu nằm trên đường Kim Long thuộc địa phận thôn An Bình, làng An Ninh phía Tây kinh thành Huế. Đây là một công trình kiến trúc khá độc đáo được xây dựng vào năm 1808 dưới thời nhà Nguyễn và là một biểu tượng của nền giáo dục Việt Nam đánh dấu một thời hưng thịnh của Nho giáo. Tại Văn miếu có hơn 30 tấm bia đá được dựng từ thời vua Minh Mạng khi các khoa thi hội được diễn ra. Mỗi tấm bia đều được khắc rõ tên tuổi, quê quán của 293 bậc tiến sĩ trong đó có các vị danh nhân như Huỳnh Thúc Kháng, Tống Duy Tân, Nguyễn Thượng Hiền, Phan Đình Phùng…

Làng cổ Thủy Biều

Thả tầm mắt từ Văn miếu nhìn sang bên kia sông là ngôi làng cổ hơn 100 tuổi Thủy Biều. Nơi đây là vùng đất bán sơn địa ở khu vực thượng lưu sông Hương. Ngôi làng cổ được dòng sông Hương ưu ái bồi đắp phù sa quanh năm, một vùng quê trù phú với các loài cây ăn quả nổi tiếng đặc biệt là trái thanh trà. Nhìn bên ngoài thanh trà trông giống quả bưởi nhưng vị bên trong nó lại rất đặc biệt.

Ghé thăm Lảng cổ Thủy Biều

Đến làng Thủy Biều du khách còn có thể tự tay vẽ những bức tranh mà mình yêu thích trên chiếc nón bài thơ của Huế.

Lăng Minh Mạng

Tọa lạc trên ngọn núi Cẩm Khê là nơi giao thoa giữa 2 nhánh sông Tả Trạch và Hữu Trạch hợp thành dòng sông Hương. Để chọn địa thế cho lăng của mình vua Minh Mạng đã mất 14 năm tìm kiếm một vị trí phù hợp và cuối cùng ông đã chọn núi Cẩm Khê. Nơi đây có đầy đủ mọi yếu tố, nước, núi rừng và nhiều cây xanh.

Lăng Minh Mạng có 40 công trình lớn nhỏ được bố trí đối xứng và phân bố trên 3 trục lớn song song với nhau, lấy đường thần đạo làm trung tâm. Nhìn từ trên cao quần thể lăng giống như một người đang trong tư thế nằm nghỉ gối đầu lên chân núi Kim Phụng. Chính lối kiến trúc này đã tạo nên một hình thái đặc biệt của lăng Minh Mạng.

Chiêm ngưỡng lăng Minh Mạng

Lăng Minh Mạng cũng là một trong những lăng tẩm được đánh giá là uy nghi, chuẩn mực nhất trong những kiến trúc của thời nhà Nguyễn. Lăng Minh Mạng là lăng thứ 2 được xây dựng tại Huế sau lăng vua Gia Long. Lăng được thiết kế từ khi nhà vua còn sống nên tư tưởng, sở thích, tính tình của vua Minh Mạng được thổi hồn vào kiến trúc mỹ thuật của lăng. Được mệnh danh là bảo tàng thơ, bảo tàng tâm hồn của nhà vua nên khi đến đây du khách sẽ bắt gặp trên 120 bài tứ tuyệt được khắc từng câu thành 500 ô chữ trên các công trình kiến trúc chính của lăng.

Bánh trái cây đậu xanh - món ăn đặc trưng của cung đình Huế

Độc đáo bánh trái cây đậu xanh xứ Huế

Loại bánh này có nguồn gốc từ ẩm thực cung đình Huế, người dân cố đô hay gọi loại bánh này là bánh quý tộc bởi các công đoạn làm bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế của các nghệ nhân. Để làm bánh đậu xanh trái cây cần có đậu xanh, đường, lá dứa để tạo mùi thơm, và chất tạo màu được làm từ rau, củ, quả. Để tạo hình bánh đẹp thì đậu xanh phải được lựa chọn kĩ và chế biến rất công phu. Ngoài được tạo hình bắt mắt, mang lại giá trị dinh dưỡng cao thì bánh trái cây đậu xanh còn được dùng để trang trí trên các cành cây nhỏ trong các dịp lễ Tết hoặc những ngày trọng đại của các gia đình truyền thống ở đất cố đô.

Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức năm Du lịch Quốc gia 2025 Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức năm Du lịch Quốc gia 2025

VTV.vn - Với chủ đề Huế - Kinh đô xưa – Vận hội mới, đây là lần thứ hai Huế đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, sau lần đầu tiên vào năm 2013.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước