Triều đại nhà Nguyễn kết thúc vào năm 1945, trải qua những thăng trầm của lịch sử các nghi lễ hoàng cung của triều đại này đang xuất hiện trở lại trên mảnh đất cố đô.
Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã phục dựng lại các giá trị lịch sử văn hóa với tinh thần tìm kiếm lại vẻ đẹp của ngày Tết truyền thống trong cung đình triều Nguyễn. Ngay từ năm 2013 trung tâm đã bắt đầu thực hiện những chương trình nhỏ đầu tiên. Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô, nghiên cứu về nghi lễ cung đình là một công việc cực kỳ khó, có những nghi lễ phải sân khấu hóa để tiếp cận gần nhất với di sản như lễ Đổi gác hay lễ Dựng nêu, lễ Ban Sóc Tết Nguyên đán.
Tái hiện lại các nghi lễ hoàng cung
Lễ Đổi gác diễn ra tại cổng Ngọ Môn của hoàng cung Huế, vào thời gian quy định các đội lính canh thay phiên nhau trao quyền bảo vệ hoàng cung.
Lễ Dựng nêu được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp báo hiệu kết thúc một năm cũ chuẩn bị nghỉ ngơi để đón xuân về.
Lễ Ban Sóc được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch tại Ngọ Môn. Nghi lễ này được phục dựng vào năm 2021 nhằm tái hiện nghi lễ tặng lịch của triều đại nhà Nguyễn.
Lễ Nguyên đán là một điển lễ của triều Nguyễn, sau khi phục dựng lễ được tổ chức vào ngày Mùng 1 Tết với nghi lễ thiết Đại triều và thiết Thường triều.
Chương trình Tết hoàng cung
"Sau khi phục dựng thì chúng tôi duy trì hàng năm, đặc biệt những năm sau này chúng tôi có chương trình Tết hoàng cung kết hợp với tất cả các giá trị văn hóa truyền thống" ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô cho biết.
Chương trình đã phục dựng lại được những giá trị văn hóa lịch sử lan tỏa tình yêu đất nước của cha ông truyền lại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!