61% người Đức phản đối tiếp nhận người tị nạn

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/01/2016 15:34 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Kết quả thăm dò cho thấy, 61% người dân Đức được hỏi phản đối việc tiếp nhận người tị nạn ở nước này,

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu YouGov thực hiện cho báo "Hình ảnh" của Đức công bố ngày 12/1 cho thấy, thái độ của dân chúng Đức đối với người tị nạn đã có những thay đổi sau hàng loạt vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối tình dục nhằm vào phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua ở một số thành phố của nước này.

Theo đó, ngày càng có nhiều người dân Đức được hỏi phản đối việc tiếp nhận người tị nạn ở nước này với tỷ lệ lên tới 61% và chỉ có 25% ủng hộ. Cũng theo kết quả thăm dò, có tới 63% số ý kiến cho rằng, lượng người tị nạn như hiện nay ở Đức là quá nhiều, tăng mạnh từ mức 45% hồi tháng 9/2015.

Theo báo chí Đức, Chính phủ của bà Merkel đang đẩy nhanh việc thông qua gói biện pháp thứ hai nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay. Hiện liên minh cầm quyền đã đạt được nhất trí trong các điểm quan trọng của gói biện pháp này song vẫn còn một số chi tiết cần tiếp tục thảo luận.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước