Abu Sayyaf nêu thời hạn mới để nộp tiền chuộc con tin

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/05/2016 16:57 GMT+7

Các con tin bị bắt giữ ở Philippines. (Ảnh: SITE)

VTV.vn - Nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines hôm 16/5 đưa ra một thời hạn mới đối với số phận các con tin nước ngoài tổ chức này đang bắt giữ.

Abu Sayyaf tuyên bố, sẽ giết một con tin phương Tây nữa nếu khoản tiền chuộc hàng triệu USD nhóm này yêu cầu không được nộp trong vòng 4 tuần.

Nhóm Abu Sayyaf đang giam giữ 1 con tin người Canada, 1 con tin người Na Uy, trong nhóm 4 người bị Abu Sayyaf bắt giữ trên một hòn đảo du lịch của Philppines vào cuối năm ngoái.

Hồi tháng 4, Abu Sayyaf đã hành quyết con tin người Canada John Ridsdel khi thời hạn chót giao nộp khoản tiền chuộc hàng triệu USD trôi qua mà không có hồi âm.

Mặc dù Abu Sayyaf đã tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố quốc tế Al-QaedaTổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng các chuyên gia cho rằng, Abu Sayyaf đang hoạt động như một băng cướp bắt cóc tống tiền hơn là theo đuổi một mục đích tôn giáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước