Ấn Độ phóng thành công 20 vệ tinh bằng tên lửa đẩy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/06/2016 17:46 GMT+7

Tên lửa đẩy PSLV C34 của Ấn Độ được dùng để phóng 20 vệ tinh sáng 22/6. (Ảnh: Indian Express)

VTV.vn - Hôm nay (22/6), giới chức Ấn Độ cho biết đã đưa thành công 20 vệ tinh vào quỹ đạo chỉ bằng một tên lửa đẩy từ trung tâm vũ trụ Sriharikota ở bang miền Nam Andhra Pradesh.

Tên lửa PSLV C34 có chiều dài 44,4 m và nặng 320 tấn đã bay lên không trung lúc 9h26, mang theo 20 vệ tinh với tổng trọng lượng gần 1.300 kg. Giới chức Ấn Độ thông báo toàn bộ sứ mệnh phóng tên lửa diễn ra trong 26 phút này đã thành công.

Trong số các vệ tinh trên có một vệ tinh của Ấn Độ quan sát trái đất với độ phân giải cao, nặng 727 kg, mang tên Cartosat, cùng hai vệ tinh của Đại học Ấn Độ. Ngoài ba vệ tinh này, 17 vệ tinh nhỏ của các nước Canada, Indonesia, Đức và Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Tổ chức nghiên cứu không gian vũ trụ Ấn Độ phóng hơn 10 vệ tinh bằng một tên lửa đẩy. Năm 2008, tổ chức này đã đưa 10 vệ tinh vào quỹ đạo. Hiện Nga đang giữ kỷ lục thế giới về phóng một tên lửa mang theo 37 vệ tinh hồi năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước