Ấn Độ tăng cường sản xuất đạn rocket cho tổ hợp Pinaka

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 05/04/2015 06:00 GMT+7

Pháo phản lực Pinaka. (Ảnh: Internet)

VTV.vn - Ấn Độ đang lên kế hoạch cho việc tăng cường sản xuất đạn rocket cho bệ phóng Pinaka nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng của nước này.

Phát biểu ngày 4/4, ông Jayant Kumar, một quan chức thuộc nhà máy sản xuất vũ khí tại thành phố miền Bắc Kanpur của Ấn Độ cho biết, nhu cầu từ quân đội Ấn Độ đối với loại rocket này ngày càng tăng lên. Riêng trong năm 2014, khoảng 5.000 đạn rocket đã được sản xuất trong khi một phiên bản tiên tiến nhằm tăng cường độ chính xác của thiết bị đang được phát triển.

Ấn Độ phát triển tổ hợp pháo phản lực Pinaka từ năm 1983. Cơ cấu của mỗi tiểu đoàn pháo phản lực Pinaka gồm 6 bệ phóng đặt trên khung cơ sở xe tải 8x8 bánh hơi Tatra, 6 xe nạp đạn và 2 xe chỉ huy với trạm radar điều khiển hỏa lực. Mỗi bệ phóng Pinaka được trang bị 12 đạn rocket với thời gian bắn loạt toàn bộ cơ số số đạn nói trên là 44 giây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước