Ấn Độ và ASEAN tăng cường hợp tác

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 05:00 GMT+7

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. (Ảnh: kntvnews.in)

VTV.vn - Các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ đang tham gia dự thảo Kế hoạch hành động 5 năm giai đoạn 2016-2021 nhằm tăng cường hợp tác ASEAN-Ấn Độ.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Á-Phi, kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung, Ngoại trưởng Swaraj cho biết các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ đang tham gia dự thảo Kế hoạch hành động 5 năm giai đoạn 2016-2021 nhằm tăng cường hợp tác ASEAN - Ấn Độ.

Ngoại trưởng Ấn Độ cũng lưu ý ASEAN nằm ở vị trí trung tâm trong chính sách "Hành động phía Đông" của Ấn Độ. New Delhi sẵn sàng làm việc với các thành viên ASEAN cũng như các nước khác trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Đông Á nhằm tăng cường hợp tác để giải quyết những thách thức truyền thống và phi truyền thống, qua đó thiết lập hòa bình, ổn định ở các khu vực Đông Nam Á và Đông Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước