Anh nâng mức báo động khủng bố

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 30/08/2014 13:00 GMT+7

Anh vừa nâng mức báo động khủng bố từ “đáng kể” lên “nguy cấp” nhằm đối phó với các cuộc xung đột tại Iraq and Syria, với mối đe dọa trực tiếp từ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Theo Bộ trưởng Nội vụ Anh, mức báo động mới có nghĩa là có nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào nước Anh, mặc dù các nguồn tin tình báo chưa tiết lộ âm mưu tấn công cụ thể nào sắp tới.

Đây là mức cảnh báo nguy cơ cao thứ hai trong 5 mức cảnh báo của Anh.

Thủ tướng Anh David Camaron cho biết, nhà chức trách sẽ ban hành một đạo luật mới cho phép dễ dàng tước hộ chiếu của những người ra nước ngoài tham chiến.

Theo luật hiện hành, Bộ trưởng Nội vụ Anh có quyền tước hộ chiếu và cấm đi lại nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia. Trong khoảng thời gian từ 4/2013 đến 3/2014, quyền này đã được sử dụng tổng cộng 14 lần nhằm ngăn chặn các đối tượng ra nước ngoài để tham gia vào các hoạt động bị quy là liên quan đến khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm hình sự.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước