Áo kêu gọi EU tổ chức cuộc họp về người di cư

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 05:30 GMT+7

Người nhập cư chui qua hàng rào thép gai tại biên giới Hungary-Serbia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chính phủ Áo ngày 6/9 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư.

Hãng thông tấn quốc gia Áo dẫn lời Thủ tướng Werner Faymann cho biết, việc Áo hỗ trợ người tị nạn mắc kẹt tại Hungary tới Đức chỉ là một giải pháp mang tính tạm thời trong cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay. Điều cần nhất bây giờ là phải tìm ra một giải pháp chung toàn khối Liên minh châu Âu. Ông Faymann kêu gọi EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối ngay sau cuộc họp của các Bộ trưởng Nội vụ EU vào ngày 14/9.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết, Chính phủ Anh sẽ trích một phần trong ngân sách viện trợ nước ngoài để hỗ trợ về chỗ ở cho những người tị nạn đến từ Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước