Argentina phải tiến hành bầu cử vòng hai

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 15:37 GMT+7

Cử tri Argentina bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Buenos Aires hôm 25/10. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Argentina sẽ phải tiến hành bầu cử vòng hai do không có ai trong số 6 ứng cử viên Tổng thống giành đủ số phiếu cần thiết để có thể tuyên bố đắc cử.

Tại Argentina, đã không có ai trong số 6 ứng cử viên Tổng thống giành đủ số phiếu cần thiết để có thể tuyên bố giành thắng lợi ngay từ vòng 1, trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 25/10.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, ông Mauricio Macri đã về nhất với hơn 36 % số phiếu ủng hộ. Ở vị trí thứ hai là Thống đốc tỉnh Buenos Aires Daniel Scioli với 35% và về thứ ba là ông Sergio Massa với 21%. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, Argentina sẽ phải tiến hành bầu cử vòng hai để bầu ra Tổng thống mới để điều hành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latin.

Theo Luật Bầu cử Argentina, ứng cử viên nào có được 45% phiếu ủng hộ sẽ giành chiến thắng hoặc người về nhất giành được 40% phiếu bầu và nhiều hơn người về thứ hai 10% cũng sẽ đắc cử. Vòng 2 của cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước