Bác sĩ Italy trở về sau 5 tháng bị bắt cóc ở Libya

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 10:27 GMT+7

VTV.vn - Một bác sĩ người Italy hôm 14/6 đã lên máy bay trở về nước sau hơn 5 tháng bị bắt cóc làm con tin ở Libya.

Bác sĩ Scaravilli, 68 tuổi, bị các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Libya bắt cóc hồi tháng 1 vừa qua khi ông đang làm tình nguyện viên tại một bệnh viện ở đây. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Italy từ chối thông tin chi tiết lý do giúp vị bác sĩ trên được thả.

Trước đó, hồi tháng 3, các quan chức Libya cho biết, các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công một bệnh viện của nước này và bắt cóc 20 nhân viên y tế nước ngoài làm con tin để chữa trị cho các tay súng đang bị thương của chúng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước