Bão "Mẹ thần sấm" đổ bộ vào Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 07:50 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, cơn bão "Mẹ thần sấm", tiếng Anh là Dianmu đã bắt đầu đổ bộ vào miền Nam nước này vào chiều 18/8, đem theo mưa lớn.

Theo Tân Hoa Xã, bão "Mẹ thần sấm" bắt đầu đổ bộ vào quận Đông Lệ, thành phố Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông vào lúc 15h40 theo giờ địa phương. Mưa lớn cũng đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Tây và thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở một số nơi, có nơi nước lũ lên tới 50cm.

Theo cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc, bão "Mẹ thần sấm" đã di chuyển về hướng Tây vào vịnh Bắc Bộ với vận tốc 20km/h. Nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ, trong khi hàng chục nghìn người dân đã được đưa đi sơ tán an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước