Bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Hà My - Xuân Hồng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 06:28 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 18/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây bão số 3, ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông với sức gió giật cấp 12 - 14.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, chiều tối 18/8, bão số 3 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 14, sóng biển cao từ 4 - 6m. Biển động rất mạnh. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Từ sáng nay (19/8), khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8 - 10, giật cấp 12 - 14. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3 - 4m. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước