Bồ Đào Nha công bố Chính phủ thiểu số

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/10/2015 11:44 GMT+7

Thủ tướng Bồ Đào Nha,lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Pedro Passos Coelho (Ảnh: businessinsider.com)

VTV.vn - Thủ tướng mới đắc cử của Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho đã công bố danh sách Chính phủ thiểu số của ông sau hơn 3 tuần diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Anibal Cavaco Silva, nội các mới của Bồ Đào Nha sẽ nhậm chức vào ngày 30/10.

Trước đó, hôm 22/10, Tổng thống Silva đã chỉ định Thủ tướng sắp mãn nhiệm Coelho tiếp tục giữ cương vị trên và giao cho ông Coelho nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới, bất chấp việc Liên minh Trung hữu do ông Coelho đứng đầu không giành được đa số, chỉ giữ 107 trong tổng số 230 ghế tại Quốc hội Bồ Đào Nha.

Quốc hội mới được bầu của Bồ Đào Nha sẽ phải bỏ phiếu thông qua danh sách nội các của ông Coelho.

Tổng thống Bồ Đào Nha tái chỉ định ông Coelho làm Thủ tướng Tổng thống Bồ Đào Nha tái chỉ định ông Coelho làm Thủ tướng

VTV.vn - Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva ngày 22/10 đã tái chỉ định ông Pedro Passos Coelho làm Thủ tướng và giao cho ông này nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước