Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp từ chức

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 06/07/2015 15:32 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis ngày 6/7 đã từ chức. Đây là một quyết định khá bất ngờ.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis ngày 6/7 đã từ chức, một ngày sau khi cử tri nước này bỏ phiếu bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ do các chủ nợ quốc tế đưa ra.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Varoufakis nói ông "được biết" rằng một số thành viên khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không hoan nghênh ông tại những cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính nhóm này. Do vậy, để không làm yếu thế Thủ tướng Alexis Tsipras, ông quyết định từ chức.

Đây là quyết định khá bất ngờ bởi trước đó, ông Varoufakis cảnh báo có thể từ chức nếu người dân Hy Lạp ủng hộ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ của các chủ nợ quốc tế. Theo kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp, 61,31% cử tri Hy Lạp đã bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ do các chủ nợ quốc tế (gồm Liên minh châu Âu - EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) đưa ra để đổi lấy cứu trợ cho nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước