Các nước Arab phát động chiến dịch bảo vệ di sản trước các nhóm cực đoan

Theo Thông tấn xã Việt Nam-Thứ năm, ngày 14/05/2015 17:25 GMT+7

VTV.vn - Các quan chức Arab và quốc tế đã phát động một chiến dịch mang tên "Đoàn kết vì di sản" nhằm bảo vệ các di sản văn hóa trước các nhóm cực đoan.

Ngày 13/5, bên lề hội nghị "Văn hóa đang đối mặt với mối đe doạ" được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo ở thủ đô Cairo (Ai Cập), các quan chức Arab và quốc tế đã phát động một chiến dịch mang tên "Đoàn kết vì di sản" nhằm bảo vệ các di sản văn hoá, đặc biệt là các cổ vật và đồ tạo tác cổ trước nạn phá huỷ di tích cổ do các nhóm khủng bốHồi giáo cực đoan tiến hành.

Phát biểu tại hội nghị với sự tham dự của các đại diện đến từ 10 quốc gia Arab, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) Irina Bokova nhấn mạnh, chiến dịch này được phát động nhằm phản ứng lại việc lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) hồi tháng trước công bố một đoạn video quay cảnh chúng đập phá một cung điện nằm trong thành phố cổ Nimrud của Iraq trước khi phá huỷ hoàn toàn di tích này bằng thuốc nổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước