Cậu bé bị cha đẻ bắt cóc 13 năm

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 22:31 GMT+7

Julian Hernandez hiện tại (Ảnh: usatoday.com)

VTV.vn - Một cậu bé 5 tuổi bị mất tích năm 2002 tại Alabama (Mỹ) mới đây đã được phát hiện do chính cha đẻ của cậu bắt cóc.

Julian Hernandez và cha là Bobby Hernandez đã biến mất năm 2002. Mẹ của Julian đã báo cảnh sát ngay lập tức; tuy nhiên tung tích của 2 bố con vẫn không thể xác định bất chấp những nỗ lực tìm kiếm. Giả thuyết đặt ra là người cha đã đem cậu đi vì tranh chấp quyền nuôi con với mẹ của cậu.


Julian khi bị mất tích vào năm 2002.

 

Julian khi bị mất tích vào năm 2002.

 

Julian, nay 18 tuổi, chỉ biết về câu chuyện cậu đã bị bắt cóc sau khi đi đăng ký học đại học. Số an sinh xã hội của cậu không khớp với tên họ. Một trong những cán bộ phòng tuyển sinh của trường đã phát hiện, Julian được liệt trong danh sách mất tích của Trung tâm Bảo trợ trẻ em mất tích và bị lạm dụng. Sau đó, nhân viên này đã báo cảnh sát.

Ông Bobby Hernandez, cha của Julian, đã bị cảnh sát bắt và buộc tội giả mạo hồ sơ và bắt cóc. Julian nay là một người người trưởng thành và có thể lựa chọn đoàn tụ với mẹ hoặc tự lập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước