Nigeria: Tưởng niệm 500 ngày vụ bắt cóc nữ sinh trường Chibok

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/08/2015 18:31 GMT+7

Những người biểu tình đã xuống đường kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh. (Nguồn BBC)

VTV.vn - Ngày 27/8 đánh dấu 500 ngày xảy ra vụ hơn 200 nữ sinh tại thị trấn Chibok, Đông Bắc Nigeria bị Tổ chức Hồi giáo vũ trang Boko Haram bắt cóc.

Nhiều người, trong đó phần lớn là thân nhân của các nữ sinh bị bắt cóc, đã tập trung tại thủ đô Abuja của Nigeria để tưởng nhớ sự việc này. Họ mang theo ảnh của các nữ sinh và hô vang các khẩu hiệu để nhắc mọi người nhớ rằng, còn nhiều nữ sinh hiện vẫn đang bị Boko Haram giam giữ, đồng thời kêu gọi Chính phủ có hành động giải cứu các nạn nhân.

Ngày 14/4/2014, các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công một trường trung học tại Chibok, một thị trấn hẻo lánh ở phía Đông Bắc Nigeria và bắt cóc 276 nữ sinh. Ngoài 57 em trong số đó đã trốn thoát được, tới nay vẫn không có thông tin gì về hơn 200 em còn lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước