Cháy rừng ở Indonesia, khói mù mịt bao trùm Malaysia và Singapore

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/10/2015 06:00 GMT+7

Khói bụi bao trùm lấy Singapore. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Những làn khói hăng cay, dày đặc do tình trạng cháy rừng ở Indonesia vẫn tiếp tục bao trùm Malaysia và Singapore.

Mới đây, Chính phủ Malaysia đã yêu cầu tất cả trường học trên cả nước, trừ bang miền Bắc Kelantan, đóng cửa trong ngày 5 và 6/10.

Ước tính, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm PSI tại Malaysia và Singapore mới đo được lần lượt là 283 và 341, tại Indonesia đã là 2000. Đây là những chỉ số cho thấy mức độ ô nhiễm tại ba quốc gia này rất cao, gây nguy hại tới sức khỏe con người.

Theo Bộ Môi trường Malaysia, ít nhất 5 khu vực ở nước này nhiễm khói độc rất nguy hại đến sức khỏe. Các đường băng ở 3 sân bay lớn, trong đó có một sân bay gần thủ đô Kuala Lumpur đã phải đóng cửa tạm thời do tầm nhìn hạn chế .

Giới chuyên gia nhận định, tình trạng khói mù diễn ra hàng năm tại Malaysia và Singapore chủ yếu do hoạt động đốt cây trồng và khai thác than bùn bất hợp pháp tại Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước