Chính phủ Anh cảnh báo hệ lụy nếu rời EU

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/05/2016 05:00 GMT+7

Bộ Trưởng Tài chính Anh George Osborne. (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Thủ tướng Anh David Cameron và Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 23/5 đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo những nguy cơ Anh sẽ phải đối mặt nếu rời khỏi EU.

Trong một chiến dịch vận động, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo Anh sẽ lần đầu tiên tự đẩy bản thân mình vào suy thoái nếu nước này ra khỏi EU.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính George Osborne nhấn mạnh, Anh sẽ mất khoảng nửa triệu việc làm trong 2 năm nếu cử tri bỏ phiểu rời khỏi EU. Ông Osborne cũng chỉ ra trong trường hợp Anh rời khỏi EU, lương công nhân Anh sau sẽ giảm 3% trong thời gian 2 năm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước