Chưa bắt được thủ phạm chính vụ đánh bom ở Bangkok

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 06:12 GMT+7

Nghi phạm bị bắt tại biên giới Thái Lan - Campuchia này được cho không phải thủ phạm đánh bom ở đền Erawan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan ngày 4/9 cho biết, cả 2 đối tượng nam giới bị bắt giữ nhiều khả năng không phải là nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok hồi tháng trước.

Theo thông báo của lực lượng cảnh sát Thái Lan, các xét nghiệm ADN của 2 nghi phạm người nước ngoài là Adem Karadag và Yusufu Mieraili cho thấy hai người này có liên quan đến các vật liệu nổ thu được tại các căn hộ ở Bangkok, song không phù hợp với các bằng chứng thu được tại hiện trường vụ nổ ở đền Erawan.

Hiện hai đối tượng trên đang bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép. Giới chức Thái Lan chưa xác nhận quốc tịch hai đối tượng này do cả hai được cho là sử dụng giấy tờ giả.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước