Costa Rica: 180 tấn hóa chất rơi xuống biển

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 04/05/2015 14:11 GMT+7

Cá chết ở khu vực bị nhiễm hóa chất ở vịnh Nicoya. (Ảnh: CNE)

VTV.vn - Hôm 4/5, Cơ quan môi trường Costa Rica đã ban bố tình trạng báo động sau khi một chiếc tàu chở 180 tấn Nitrat Amoni bị lật úp ở vịnh Nicoya.

Chính phủ Costa Rica đã thiết lập một khu vực khẩn cấp cách bờ biển 100 km và đã yêu cầu mọi người tránh bơi lội và câu cá tại đây.

Ủy ban khẩn cấp quốc gia đã yêu cầu các địa phương tạm thời cấm người du lịch xuống tắm biển trong thời gian này. Đồng thời, Ủy ban này cũng cấm các hoạt động đánh bắt cá trong vòng 72 giờ. Các quan chức Chính phủ cho biết, một cuộc điều tra nguyên nhân vụ lật tàu sẽ sớm được triển khai.

Nitrat Amoni là một hợp chất hóa học, chất này thường được dùng trong nông nghiệp để sản xuất phân bón và cũng được sử dụng làm chất oxy hóa trong thuốc nổ, đặc biệt là các thiết bị nổ tự tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước