Cuộc họp nhóm Bộ Tứ Normandy thu được kết quả tốt hơn kỳ vọng

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/11/2015 20:16 GMT+7

Ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ Normandy. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cuộc họp của nhóm Bộ Tứ Normandy (Nga, Pháp, Đức và Ukraine) diễn ra hôm 6/11 tại Đức về cuộc khủng hoảng Ukraine đã thu được kết quả tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sau khi chủ trì cuộc họp trên với những người đồng cấp trong nhóm Bộ Tứ Normandy.

Theo Ngoại trưởng Đức, vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, khi hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi thêm nhiều tổ chức nhân đạo tiếp cận vùng xung đột ở miền Đông Ukraine và yêu cầu Chính phủ cũng như lực lượng đối lập thúc đẩy nhanh các cuộc trao đổi tù nhân.

Cuộc họp nhóm Bộ Tứ Normanday lần này diễn ra trong bối cảnh bạo lực đã có chiều hướng giảm sau thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk 8 tháng trước đây. Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng, kế hoạch hòa bình 11 điểm cho miền Đông Ukraine còn cần nhiều thời gian để được thực thi đầy đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước