Cựu Tổng thống Ai Cập bị kết án 20 năm tù

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 22/04/2015 09:19 GMT+7

Cựu Tổng thống Mohammed Morsi. (Ảnh: Nationalpostcom)

VTV.vn - Một tòa án Ai Cập ngày 21/4 đã tuyên án 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Mohammed Morsi.

Đây là phán quyết đầu tiên đối với ông Morsi kể từ khi bị phế truất năm 2013.

Cựu Tổng thống Morsi và 14 bị cáo thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo bị buộc tội bắt cóc, tra tấn và sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình, trong suốt thời gian diễn ra các cuộc tuần hành bên ngoài Dinh Tổng thống ở thủ đô Cairo hồi năm 2012.

Các cuộc đụng độ giữa phe ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo và những người biểu tình phản đối Chính phủ đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 21/4, ông Morsi và các bị cáo không bị buộc tội giết người và do đó thoát được bản án tử hình. Mặc dù vậy, các luật sư của cựu Tổng thống cho biết họ sẽ kháng cáo.

Morsi là Tổng thống do dân bầu đầu tiên ở Ai Cập. Tuy nhiên, kể từ khi bị lật đổ hồi tháng 6/2013, ông Morsi phải đối mặt với những phiên tòa xét xử về hàng loạt tội danh, trong đó có âm mưu thực hiện hành vi khủng bố và làm rò rỉ bí mật quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước