Ai Cập: Xét xử cựu Tổng thống Morsi

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 17/02/2014 00:00 GMT+7

Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. (Ảnh: AFP)

Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập, ông Mohamed Morsi cùng với 35 nghi can khác, hôm 16/2 đã phải ra hầu tòa trong phiên xét xử mới, với tội danh hoạt động gián điệp và âm mưu khủng bố.

Các nghi can bao gồm cả thủ lĩnh tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badei và hai cấp phó của ông này. Họ bị buộc tội cộng tác với các cơ quan nước ngoài, hoạt động do thám cho tổ chức quốc tế của Tổ chức Anh em Hồi giáo, nhằm thực hiện các hoạt động khủng bố tại Ai Cập.

An ninh đã được cường tối đa ở Thủ đô Cairo. Cảnh sát đã dựng hàng rào chắn ngay lối vào của tòa án, nơi đang xét xử cựu Tổng thống Morsi và các nghi can khác.

Ông Morsi đang bị giam ở một nhà tù tại thành phố Alexandria, bên bờ Địa Trung Hải. Ông đã xuất hiện trước công chúng 4 lần, kể từ khi bị lật đổ hồi năm ngoái.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước