Đức bắt giữ nghi can hỗ trợ khủng bố đang bị Mỹ truy nã

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 14/01/2015 14:25 GMT+7

Cảnh sát liên bang Đức ngày 13/1 cho biết, đã bắt giữ một nghi can hỗ trợ các hoạt động khủng bố Hồi giáo, đối tượng vốn bị Mỹ phát lệnh truy nã quốc tế từ năm 2011.

Theo đó, đối tượng có tên Irfan D. (I-phan D.), 55 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Dusseldorf khi vừa đặt chân tới Đức từ thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Irfan D. bị tình nghi thực hiện nhiều vụ "đòi nợ" để lấy tiền hỗ trợ cho tổ chức Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IBU) vốn bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Theo cảnh sát Đức, đối tượng mang hai quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan này đã được huấn luyện bài bản để sử dụng súng và kích hoạt chất nổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

khủng bố

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước