Đức lo ngại có thể là mục tiêu tấn công tiếp theo của khủng bố

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 14/01/2015 17:34 GMT+7

Đức thắt chặt an ninh trước lo ngại có thể bị khủng bố tấn công sau Paris. (Ảnh: DPA)

Cục Hình sự Liên bang Đức vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ những kẻ bắt chước các vụ tấn công khủng bố ở Paris sẽ tiến hành tấn công tại Đức và châu Âu.

Trong báo cáo dày 25 trang đánh giá về tình hình an ninh tại Đức, Cục Hình sự Liên bang Đức cho rằng, sau vụ khủng bố tại Pháp, các đối tượng Hồi giáo cực đoan ở Đức đã lên các trang mạng tiếng Đức và các diễn đàn tiếng Arab để chia sẻ sự ủng hộ của chúng đối với các vụ tấn công này.

Người phát ngôn của Cục Hình sự Liên bang Đức xác nhận hiện Đức đang theo dõi chặt khoảng 260 đối tượng Hồi giáo nguy hiểm ở nước này. Chính phủ Đức cũng nắm rõ có ít nhất 20 trường hợp người Hồi giáo vẫn lên đường tới Syria hoặc Iraq, dù đã bị tịch thu hộ chiếu. Tới đây, giới chức Đức có thể tịch thu cả thẻ căn cước của các đối tượng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước