Ecuador dỡ bỏ hạn chế nhiệm kỳ Tổng thống

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 14:44 GMT+7

Ông Rafael Correa có thể trở thành ứng cử viên Tổng thống vào năm 2021. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 3/12, Quốc hội Ecuador đã bỏ phiếu dỡ bỏ hạn chế nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2021.

Trước đó, Venezuela và Nicaragua cũng đã cho phép Tổng thống tái tranh cử nhiều lần.

Với 100 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Quốc hội Ecuador đã thông qua việc ủng hộ sửa đổi Hiến pháp cho phép dỡ bỏ hạn chế nhiệm kỳ Tổng thống sau 9 giờ tranh luận.

Hiện Tổng thống đương nhiệm Rafael Correa không được phép tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017, song với hiến pháp sửa đổi trên, ông có thể trở thành ứng cử viên Tổng thống vào năm 2021.

Nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả này sẽ mãn nhiệm vào năm 2017 sau hai năm cầm quyền liên tiếp.

Trước đó, ông Correa cũng đã quyết định không tham gia tranh cử nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12/2017, bất chấp uy tín của ông hiện vẫn đang ở mức cao, với tỷ lệ lên tới 63,4%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước