Eurozone hối thúc Hy Lạp tiến hành cải cách

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 10/03/2015 09:42 GMT+7

Chủ tịch ECB Mario Draghi (trái) và Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem trao đổi bên lề cuộc thảo luận về khủng hoảng nợ Hy Lạp. (Ảnh: EPA)

(VTV.vn) - Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Eurozone Jeroen Dijsselbloem đã lên tiếng hối thúc Hy Lạp tiến hành các chương trình cải cách của mình.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, ông Dijsselbloem khẳng định, các đối tác trong khu vực Eurozone sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp nếu Athens tiến hành các chương trình cải cách.

Về 7 đề xuất cải cách mà Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis gửi tới các Bộ trưởng Tài chính Eurozone hôm 6/3 vừa qua, ông Dijsselbloem cho rằng những đề xuất này chưa đủ để Hy Lạp có thể nhận một khoản cứu trợ tài chính mới.

Hạn chót để Hy Lạp hoàn tất các cải cách của mình là tháng 6 năm nay, nếu không Athens sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ chỉ trong vài tuần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước