Hàn - Triều tranh cãi về chương trình hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 17:26 GMT+7

Một tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục tranh cãi về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc hôm nay (2/10) tuyên bố, bất kỳ chương trình phát triển vũ trụ nào của Triều Tiên mà sử dụng đến công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Tuyên bố này được đưa ra, chỉ 1 ngày sau bài phát biểu của Bộ Trưởng Ngoại giao Triều Tiên trước Đại hội đồng LHQ, trong đó, phía Triều Tiên khẳng định có quyền phát triển các chương trình nghiên cứu vũ trụ vì mục đích hòa bình và tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân vì mục tiêu tự vệ. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Triều Tiên ngừng "ngay lập tức" các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Washington và Seoul đang thể hiện sự quan ngại sau khi Bình Nhưỡng nhiều lần khẳng định quyết tâm thực hiện vụ phóng vệ tinh lên quỹ đạo vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, 10/10 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước