Hãng Tesla bị điều tra sự cố hệ thống tự lái

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 16:12 GMT+7

Mẫu xe Model S của Tesla. (Ảnh: caranddriver.com)

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô điện Tesla đang bị điều tra về chế độ tự lái sau một tai nạn giao thông gây chết người.

Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn giữa một chiếc xe hạng sang Model S đang trong chế độ tự lái của hãng sản xuất ô tô điện Tesla và một chiếc xe đầu kéo khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Giải thích về vụ tai nạn đáng tiếc này, hãng Tesla cho rằng, trong trường hợp này, cả tài xế và chế độ tự lái không nhìn thấy phần hông màu trắng của xe đầu kéo do lóa sáng, do đó đã không phanh xe. Ngoài ra, chiếc xe tự lái đã không xác định được chiều cao của phần rơ moóc phía sau xe tải và vị trí của bộ phận này trên đường, khiến chiếc xe này va chạm với phần rơ moóc bị che khuất và kẹt dưới gầm.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến chế độ tự lái của hãng xe Tesla trong tổng số khoảng 210 triệu km đường mà các xe của hãng đã chạy theo chế độ tự lái.

Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết sau khi có kết quả điều tra vụ tai nạn, cơ quan này sẽ ra quyết định về việc có nên thu hồi mẫu xe Model S hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước