Hàng trăm nghìn người tuần hành kêu gọi ứng phó với biến đổi khí hậu

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/11/2015 19:14 GMT+7

VTV.vn - Trước thềm Hội nghị COP21, ngày 29/11, hàng trăm nghìn người trên 150 nước đã xuống đường tuần hành nhằm kêu gọi hành động khẩn cấp để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 29/11, khoảng 7.000 người đã đổ ra các con phố tại thành phố Amsterdam (Hà Lan) và Rome (Italy). "Hãy bảo vệ Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta", "Vì một thế giới sạch và công bằng" là những biểu ngữ thay cho lời kêu gọi của người dân toàn cầu.

Các cuộc tuần hành tại 150 nước trên thế giới ngày 29/11 đã trở thành hoạt động có quy mô lớn nhất trong lịch sử về chống biến đổi khí hậu. Hầu hết những người tham gia hoạt động tuần hành này đều bày tỏ mong muốn hội nghị COP21 sẽ đạt được kết quả cụ thể về chống biến đổi khí hậu. Các cuộc tuần hành diễn ra trên toàn cầu cho thấy sự lo ngại ngày càng gia tăng về tác động của biến đổi khí hậu đối với Trái Đất cũng như sự sống tại nhiều vùng đất trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước