Hội nghị quốc tế về Libya kêu gọi các bên ngừng bắn

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/12/2015 15:36 GMT+7

Hội nghị quốc tế ở Rome (Italy) nhằm hối thúc các phe phái chính trị đối địch của Libya nhanh chóng tiến tới ký kết một thỏa thuận hòa bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 13/12, hội nghị quốc tế về Libya ở Rome (Italy) đã ký thông cáo chung kêu gọi ngừng bắn. mở đường cho một thỏa thuận thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc.

Thông cáo nêu rõ, chỉ có một Chính phủ duy nhất mới có thể đem lại sự đoàn kết, ổn định và chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Libya. Ngoài ra, đại diện 17 nước và 4 tổ chức quốc tế tham dự hội nghị cũng cam kết sẽ hỗ trợ về chính trị, kinh tế và an ninh cho Libya, đồng thời khẳng định sẽ cắt đứt liên lạc với phe nào không ký vào thỏa thuận.

Trước đó, sau những cuộc đàm phán diễn ra tại Tunisia, các phe đối địch tại Libya đã nhất trí ngày 16/12 sẽ ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc.

Tunisia kêu gọi thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc Tunisia kêu gọi thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc

Ngày 7/8, liên minh cầm quyền Tunisia - do đảng Ennahda đứng đầu - chấp thuận quyết định ngừng hoạt động của Hội đồng lập hiến quốc gia (NCA) và kêu gọi hiệp thương thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước