Hungary mở lại cửa khẩu biên giới với Serbia

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/09/2015 05:00 GMT+7

Người di cư nhìn qua hàng rào biên giới giữa Serbia và Hungary hôm 15/9. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/9, Hungary đã mở lại cửa khẩu biên giới chính với Serbia sau gần 1 tuần đóng cửa.

Quyết định này được đưa ra sau khi động thái đóng cửa biên giới của Hungary đã khiến hàng chục nghìn người di cư mắc kẹt tại phía biên giới Serbia, buộc họ phải chuyển hướng tới Croatia và gây ra phản ứng mạnh mẽ từ nước này.

Quyết định mở lại cửa khẩu biên giới được đưa ra sau khi các Bộ trưởng Nội vụ của Hungary và Serbia đạt được một thỏa thuận chung.

Việc Hungary đóng cửa biên giới với Serbia đã khiến dòng người di cư từ Serbia phải chuyển hướng đổ về Croatia. Chính phủ Croatia cho biết, nước này đã bị quá tải sau khi phải đón hơn 17.000 người di cư trong ba ngày liên tiếp.

Cùng ngày, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hungary thông báo nước này đã hoàn tất việc dựng hàng rào thép gai dọc biên giới dài 41 km với Croatia nhằm ngăn chặn dòng người di cư.

Phần lớn những người di cư tìm cách xâm nhập trái phép vào Hungary chủ yếu để tìm đường đi tiếp tới Áo và Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước