Hungary sẽ trưng cầu dân ý về hạn ngạch tiếp nhận người di cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/02/2016 10:58 GMT+7

Người di cư vượt qua cửa khẩu biên giới tại Zakany, Hungary ngày 16/10/2015. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

VTV.vn - Người dân Hungary sẽ có tiếng nói quyết định về việc phân bổ hạn ngạch người nhập cư và tị nạn mà Liên minh châu Âu (EU) đề xuất.

Trong một phát biểu vào ngày hôm qua (24/2), Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Hungary sẽ là nước đầu tiên của EU tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề nói trên.

Theo ông Viktor Orban, việc tiến hành tỷ lệ phân bổ người nhập cư mà không thông qua ý kiến người dân trong nước là một sự "lạm dụng quyền lực". Trước đó, kế hoạch phân bổ 120.000 người tị nạn đã được EU đưa ra vào tháng 9/2015. Hungary là một trong những nước phản đối mạnh mẽ nhất kế hoạch này.

Dòng người di cư đổ về Hungary tăng mạnh Dòng người di cư đổ về Hungary tăng mạnh

VTV.vn - Giới chức Hungary thông báo, đã có sự gia tăng mạnh người di cư xâm nhập trái phép qua đường biên giới phía Nam trong tháng 2 này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước