Hy Lạp trưng cầu dân ý về thỏa thuận cứu trợ

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 09:59 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hy Lạp sẽ trưng cầu dân ý vào ngày 5/7 tới về việc có chấp nhận các thỏa thuận cứu trợ mới với các chủ nợ quốc tế hay không.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras cho biết, Chính phủ của ông đã bị yêu cầu thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng "không thể chấp nhận được" và sẽ để người dân Hy Lạp quyết định về kế hoạch cải cách cũng như các chính sách thắt lưng buộc bụng mà chủ nợ yêu cầu để có thể nhận được các khoản vay tiếp theo.

Trong khi đó, bộ ba chủ nợ quốc tế của Hy Lạp đều nhận định: Athens sẽ phải cần tới gói cứu trợ thứ ba để có thể đảm bảo khả năng tài chính và tránh nguy cơ bị vỡ nợ. Các chủ nợ đang cân nhắc kéo dài chương trình cứu trợ cho Hy Lạp tới cuối tháng nếu nước này đạt được nhất trí với các đối tác về điều kiện kéo dài chương trình cứu trợ vào ngày 30/6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước