IMF cảnh báo Hy Lạp cần khoản cứu trợ lớn hơn

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 12:29 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

VTV.vn - IMF cảnh báo các chủ nợ quốc tế sẽ cần phải triển khai thêm các khoản cứu trợ tài chính lớn hơn cho Hy Lạp.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các chủ nợ quốc tế sẽ cần phải triển khai thêm các khoản cứu trợ tài chính lớn hơn cho Hy Lạp để giúp nước này có thể ổn định tình hình tài chính trong nước.

Trong một nghiên cứu cập nhật về tình hình Hy Lạp đưa ra ngày 14/7, IMF dự báo nợ công của Hy Lạp sẽ tương đương khoảng 200% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm tới, tăng hơn 20% so với ước tính trước đó, một phần do nền kinh tế tiếp tục suy thoái trong năm nay.

Do vậy, IMF đánh giá cơ cấu nợ hiện tại của Hy Lạp là "không bền vững" và quốc gia này cần khoản tiền cứu trợ nhiều hơn so với gói cứu trợ trị giá khoảng 86 tỷ Euro vừa đạt được với các nhà lãnh đạo Eurozone để có thể duy trì nền kinh tế ổn định.

Ủy ban châu Âu đề xuất cho Hy Lạp vay 7 tỷ Euro Ủy ban châu Âu đề xuất cho Hy Lạp vay 7 tỷ Euro

VTV.vn - Ủy ban châu Âu đã chính thức ủng hộ đề xuất sử dụng Cơ chế bình ổn tài chính châu Âu để giải quyết nhu cầu tiền mặt ngắn hạn của Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước