Iran tham gia giải quyết khủng hoảng Syria

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/10/2015 11:11 GMT+7

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ John Kirby. Ảnh: Báo Tin nhanh

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Iran sẽ lần đầu tiên được mời tham gia các cuộc đàm phán quốc tế cùng Nga, Mỹ về xung đột tại Syria.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, hiện không rõ các nhà lãnh đạo Iran có nhất trí tham dự cuộc đàm phán diễn ra ở Vienna (Áo) vào ngày 29/10 hay không. Các đặc phái viên hàng đầu từ Mỹ, Nga, Saudi Arabia và châu Âu đều tham dự vào cuộc đàm phán lần này.

Iran là đồng minh thân cận của Syria và có ảnh hưởng lớn tới tình hình Syria. Tuy nhiên, từ trước tới nay, vai trò của Iran trong cuộc xung đột Syria luôn bị các quốc gia vùng Vịnh và phe đối lập tại Syria phản đối.

Nga - Mỹ tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria Nga - Mỹ tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria

VTV.vn - Sau thất bại của cuộc họp 4 bên tại Vienna (Áo), Nga và Mỹ đã ngay lập tức có những động thái nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước