Iraq giới thiệu máy bay chiến đấu mới

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 14:33 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Iraq đã giới thiệu hai máy bay chiến đấu mới L-159 sẽ được sử dụng để không kích các phần tử khủng bố IS tại quốc gia này.

Đây là 2 trong số 12 máy bay chiến đấu mà Iraq đặt mua của Cộng hòa Czech với tổng trị giá ước tính khoảng 200 triệu USD.

Chiến đấu cơ L-159 được trang bị radar điều khiển hỏa lực tầm ngắn với tốc độ đạt 936km/h. L-159 được trang bị cả tên lửa không đối không và bom điều khiển, hoạt động trong bán kính chiến đấu khoảng 500km.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq nhận định, việc tiếp nhận loạt máy bay chiến đấu này sẽ có tác động lớn tới cuộc chiến chống khủng bố và cho thấy lực lượng không quân nước này đang có những bước tiến vững chắc và đúng đắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước