Iraq mở chiến dịch giành lại Anbar

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 27/05/2015 15:48 GMT+7

Quân đội Iraq chiến đấu với IS tại thành phố Ramadi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Iraq và lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật IS ra khỏi tỉnh Anbar.

Quân đội Chính phủ Iraq và lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite ngày 26/5 đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi tỉnh miền Tây Iraq Anbar, nơi IS đang chiếm giữ thủ phủ Ramadi.

Theo người phát ngôn của lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite, chiến dịch quân sự nhằm giành lại tỉnh Anbar có sự phối hợp giữa quân đội Chính phủ Iraq, lực lượng dân quân Shiite và bộ tộc Sunni sẽ tấn công IS từ 3 hướng. Mục tiêu của chiến dịch trên là giải phóng những khu vực giữa tỉnh Salahudin và Anbar cũng như cố gắng cô lập tỉnh Anbar. Trước đó, vào hôm 17/5, IS đã chiếm thành phố chiến lược Ramadi ở tỉnh Anbar, cửa ngõ tiến vào thủ đô Baghdad.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước