Israel tưởng niệm nạn nhân diệt chủng

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 18:03 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Holocaust. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/5, Chính phủ và người dân Israel đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm họa diệt chủng do Đức Quốc xã tiến hành trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Một tiếng còi kéo dài 2 phút đã vang lên trên toàn lãnh thổ Israel vào lúc 10h sáng (giờ địa phương), để tưởng nhớ hơn 6 triệu nạn nhân người Do Thái đã bị sát hại. Sau đó, hàng trăm nghi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức trên khắp đất nước Israel.

Nghi lễ đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân sẽ được tổ chức trang trọng nhất tại Khu tưởng niệm Yad Vashem tại Jerusalem với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Israel, các nhà ngoại giao nước ngoài cùng những người dân Do Thái sống sót thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Ngày 5/5 hàng năm đã được Chính phủ Israel chọn làm ngày tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa diệt chủng, kể từ năm 1951 đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước