Lãnh đạo Đức, Pháp đến Kiev tìm kế hoạch hòa bình cho miền Đông Ukraine

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 09:08 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande (lần lượt từ trái sang) (Ảnh: AP)

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande hôm 5/2 đã đến Thủ đô Kievcủa Ukraine, mang theo bản kế hoạch hòa bình mới nhằm ngăn chặn xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine.

Ngay sau khi đến Ukraine, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Poroshenko để thông báo về sáng kiến hòa bình mới.

Sáng kiến hòa bình trên sẽ tiếp tục được chuyển đến phía Nga trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Merkel, Tổng thống Hollande và Tổng thống Nga Putin dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (6/2) tại Thủ đô Moscow. Trước thềm cuộc đàm phán, Moscow đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp 3 bên lần này sẽ mang tính xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước