Lãnh đạo EU họp bàn chống khủng bố

Minh Nguyệt (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 19/01/2015 20:43 GMT+7

Ngày 19/1, các ngoại trưởng EU nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về mối đe dọa của khủng bố sau những vụ tấn công xảy ra gần đây làm rung chuyển cả châu lục.

Cuộc gặp tại Brussels diễn ra sau một loạt chiến dịch vây bắt quy mô lớn nhằm chống khủng bố tại Bỉ, Pháp và Đức. Hơn 20 người đã bị bắt giữ trong các cuộc truy quét này.

28 ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ thảo luận về mối lo ngại đang ngày một lớn xung quanh việc những phần tử cực đoan châu Âu đã từng chiến đấu tại Iraq và Syria quay trở về quê hương. Những ý kiến được đưa ra trong cuộc họp này sẽ được xem xét tại Hội nghị của Liên minh Quốc tế chống IS diễn ra tại London vào thứ 5 tới với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ngoài vấn đề khủng bố, các ngoại trưởng EU cũng sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa EU và Nga. Các ngoại trưởng EU sẽ phải tìm cách giải quyết sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên về cách thức giải quyết quan hệ với Nga do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước