LHQ cảnh báo về khủng hoảng người di cư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2015 11:42 GMT+7

Người di cư Syria. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên tiếng cảnh báo và kêu gọi các nước châu Âu tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu đang ngày càng trở nên phức tạp, LHQ ngày 8/9 đã lên tiếng cảnh báo và kêu gọi các nước châu Âu tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, đặc phái viên của LHQ về vấn đề di cư - Peter Sutherland - cho biết, Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong châu Âu sẽ bị đổ bể nếu các quốc gia trong khu vực không tìm được một giải pháp chung trong vấn đề người di cư. Trong khi đó, người đứng đầu Cao ủy LHQ về người tị nạn Antonio Guterres cho biết số người di cư sẽ còn tăng nếu các cuộc xung đột trên thế giới không được giải quyết.

Từ New York, Mỹ, thông qua người phát ngôn của mình, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng phần lớn những người di cư đều chạy nạn khỏi các cuộc xung đột ở quê nhà nên họ xứng đáng nhận được quy chế tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước