LHQ hối thúc hỗ trợ người tị nạn tại Trung Đông

PV-Chủ nhật, ngày 24/05/2015 07:12 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Cao ủy LHQ về người tị nạn Antonio đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực hỗ trợ những người tị nạn do các cuộc xung đột tại Syria và Iraq.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang diễn ra tại Jordan, ông Antonio cho rằng các quốc gia khác cần phải chia sẻ gánh nặng với Lebanon và Jordan trong việc hỗ trợ những người tị nạn.

Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn, từ khi diễn ra cuộc nội chiến ở Syria, khoảng 4 triệu người Syria đã phải rời bỏ đất nước. 7 triệu người khác phải đi lánh nạn ở ngay trong nước. Phần lớn những người tị nạn Syria chạy sang các nước như: Lebanon, Jordan, Iraq hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã dành nhiều phiên thảo luận các biện pháp nhằm hỗ trợ cuộc sống cho những người tị nạn. Tuy nhiên, khi tương lai các cuộc xung đột trong khu vực còn khó đoán định thì khả năng những người tị nạn được sớm hồi hương còn rất mờ mịt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước