LHQ tìm giải pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 10:54 GMT+7

Đặc sứ LHQ về Syria Staffan de Mistura (phải) trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ và Nga. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 13/1, Đặc phái viên LHQ phụ trách vấn đề Syria ông Mistura đã có cuộc gặp với các Đại sứ của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Nội dung chính của cuộc họp nhằm thảo luận cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria, bao gồm các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập.

Các cuộc đàm phán dưới sự bảo trợ của LHQ sẽ được khởi động vào ngày 25 tới cũng tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trước đó, ông Mistura đã có cuộc họp với các đặc phái viên cấp cao của Nga và Mỹ về tình hình chuyển giao chính trị tại Syria.

Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết về tiến trình hòa bình tại Syria, mở ra hy vọng cho một giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước