Liberia: Học sinh quay trở lại trường học sau 7 tháng

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 02/03/2015 17:12 GMT+7

Hàng ngàn người tại Tây Phi chết vì căn bệnh Ebola. (Ảnh: KT)

(VTV.vn) - Học sinh tại Liberia đã quay trở lại trường học sau 7 tháng kể từ khi Chính phủ nước này sử dụng trường học làm trung tâm thí nghiệm và điều trị bệnh nhân Ebola.

Ở một quốc gia là tâm dịch của virus chết người Ebola, Chính phủ Liberia đã buộc phải sử dụng trường học làm trung tâm thí nghiệm và điều trị bệnh nhân. Nhưng những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống Ebola gần đây đã khiến nhà chức trách quốc gia này đưa ra quyết định mới: mở cửa trở lại trường học sau 7 tháng.

Khi mở cửa trở lại, các trường học tại Liberia sẽ có chỗ rửa tay, khử trùng và trạm đo thân nhiệt trước khi học sinh vào lớp. Đồng thời, các em học sinh cũng được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với nhau. Liberia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ebola với hơn 3.800 ca tử vong.

Hồi cuối tháng Hai, quân đội Mỹ đã chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu với dịch Ebola tại Liberia, sớm hơn 4 tháng so với dự tính trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm virus Ebola tại Liberia đã giảm đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước