Liên minh 34 nước chống khủng bố ra mắt

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 11:38 GMT+7

Pháo binh Saudi Arabia pháo kích vào một vị trí của phiến quân ở Yemen. (Ảnh:Reuters)

VTV.vn - Ngày hôm nay (15/12), Saudi Arabia đã công bố ra mắt một liên minh quân sự gồm 34 quốc gia do nước này dẫn đầu nhằm chống lại các tổ chức khủng bố.

Trong tuyên bố được đưa ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, liên minh quân sự gồm 34 nước thành viên này bao gồm các quốc gia Arab như Ai Cập, Qatar, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và các quốc gia Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Pakistan… Một trung tâm hoạt động chung sẽ đóng trụ sở tại Riyadh để phối hợp và hỗ trợ các hoạt động quân sự.

Tuyên bố cũng trích dẫn nhiệm vụ của liên minh quân sự này là bảo vệ các quốc gia Hồi giáo khỏi tất cả các nhóm và tổ chức khủng bố. Mỹ gần đây đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia Arab tại vùng Vịnh nên nỗ lực hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ chiến dịch quân sự chống IS ở Iraq và Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước