Liên minh quân sự Arab bị cáo buộc sử dụng bom chùm

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 04/05/2015 13:51 GMT+7

Bom chùm CBU-105. (Ảnh: Internet)

VTV.vn - Tổ chức Giám sát Nhân quyền cáo buộc liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã sử dụng bom chùm nhằm tấn công phiến quân Houthi tại Yemen.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết, họ có bằng chứng cho rằng liên minh quân sự đã sử dụng bom chùm ít nhất hai lần. Tổ chức này đã công bố những bức ảnh cho thấy những tàn tích của loại bom chùm CBU 105, một loại bom chùm do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong những năm gần đây.

Saudi Arabia trước đây đã từ chối sử dụng bom chùm. Ngay sau khi các cuộc không kích bắt đầu, một phát ngôn viên quân đội đã khẳng định với báo chí về điều này.

Bom chùm đã bị cấm theo hiệp ước quốc tế được ký kết bởi 116 quốc gia nhưng Saudi Arabia đã không tham gia ký kết hiệp ước này.

Các cuộc không kích do liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen đã kéo dài được 6 tuần. Theo LHQ, hơn 1.200 người đã thiệt mạng và 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa trong 6 tuần qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước